Chia sẻ

Tre Làng

Bắt nguyên kế toán Phòng GD&ĐT ở Quảng Nam nhận hối lộ 1,5 tỷ đồng

Khoai@

Hôm nay 28/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam một cán bộ nguyên là kế toán Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang và 2 giám đốc doanh nghiệp để điều tra hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Theo đó, Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Thuận, 49 tuổi, trú TP Đà Nẵng, nguyên kế toán Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam về tội nhận hối lộ.

Cơ quan công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Quốc, 36 tuổi, trú TP Đà Nẵng, là Giám đốc công ty TNHH MTV Nông Trí Phát và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, 45 tuổi, trú TP Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, là Giám đốc công ty TNHH tin học viễn thông Việt Com. Hai người này cùng bị khởi tố, bắt giam về tội đưa hối lộ.

Theo điều tra, Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang được giao làm chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy và học. Quá trình tổ chức đấu thầu các gói thầu, ông Nguyễn Văn Quốc và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã thỏa thuận và chi tiền hối lộ ông Nguyễn Đức Thuận với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng để ông giúp Nguyễn Văn Quốc trúng các gói thầu trên.

Qua đó, Nguyễn Đức Thuận và Nguyễn Văn Quốc đã phối hợp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho Nguyễn Văn Quốc trúng 4 gói thầu với giá trị hơn 9,9 tỷ đồng.

Vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

3 nhận xét:

  1. Thủ đoạn hành vi của những người có chức có quyền ngày càng tinh vi hơn, ma mãnh hơn, sự hối lộ có hệ thống đã xảy ra rất nhiều năm nay. Do vậy, cần thanh loại những con người này ra khỏi bộ máy, thanh loại ra khỏi cơ quan công quyền để tránh những tên như này làm xấu đi bộ mặt của cơ quan giáo dục hiện nay

    Trả lờiXóa
  2. nghề kế toán bấy giờ cũng nguy hiểm phết, dễ sa ngã, cứ sơ hở là lợi dụng lừa ddaaaor, tham ô, chiếm đoạt tài sản, đây còn là nghề kế toán ở phòng Giáo dục,đào tạo nữa thật không thể chấp nhận được, cần phải xử lý thật nghiêm khắc để răn đe, không để xảy ra nhuwxg vụ việc tương tự

    Trả lờiXóa
  3. lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô tham nhũng là hành vi, việc lạm không thể chấp nhận được, việc này vô cùng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân,đề nghị xử lý nghiêm, không nhân nhượng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog