Chia sẻ

Tre Làng

Tuyên phạt bị cáo Tống Thế Hiển 8 năm tù về tội Giết người

Khoai@

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tống Thế Hiển, sinh năm 1957, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 8 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, ông Tống Thế Hiển đã tự ý xây dựng nhà trái phép tại khu đất đã bàn giao giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư tuyến đường 2,5 thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 20/12/2022, UBND quận Hoàng Mai có quyết định cưỡng chế đối với những sai phạm của công dân Tống Thế Hiển. Ngày 28/12, UBND phường Định Công đã thông báo cho cho ông  Hiển về thời gian thực hiện cưỡng chế.

Sáng ngày 4/1/2023, đoàn cưỡng chế giải phóng mặt bằng do Phó chủ tịch UBND phường Định Công là ông Đặng Xuân Chiến làm tổ trưởng đến hiện trường để chỉ đạo việc cưỡng chế.

Sau khi lực lượng chức năng thực hiện quy trình cưỡng chế, gồm: Công bố quyết định cưỡng chế qua loa cầm tay; yêu cầu lực lượng cưỡng chế mở cửa, vận chuyển vật dụng ra khỏi công trình xây dựng trái phép; niêm phong tài sản... 

Ông Tống Thế Hiển cũng có mặt tại hiện trường, quan sát và chứng kiến đoàn cưỡng chế làm việc. 

Trong lúc ông Đặng Xuân Chiến đang làm nhiệm vụ thì ông Tống Thế Hiển bất ngờ lao đến rút dao thủ sẵn trong người và đâm một nhát trúng vào vùng bụng Phó chủ tịch phường. 

Dù ông Đặng Xuân Chiến đã bị thương và gục xuống, nhưng ông Tống Thế Hiển vẫn điên cuồng đâm nạn nhân thêm nhiều nhát. 

Ngay sau đó lực lượng làm nhiệm vụ đã tới can ngăn, nhưng Tống Thế Hiển vẫn hung hãn đâm tiếp những người đến cứu ông Đặng Xuân Chiến. Một trong số những người bị Tống Thể Hiển đâm trúng tay là ông Trịnh Thế Anh, là cán bộ của UBND phường Định Công.

Hai nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện trị thương. Kết quả giám định pháp ý xác định, ông Đặng Xuân Chiến bị tổn hại sức khỏe 1%, anh Trịnh Thế Anh bị tổn hại 3% sức khỏe.

Đến trưa cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Tống Thế Hiển. 

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm 17/11, Hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo Tống Thế Hiển đủ cơ sở cấu thành tội danh giết người, việc bị hại không tử vong là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. 

Tòa tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội giết người. Đó cũng là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng, coi thường pháp luật của Nguyễn Thế hiển.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog