Chia sẻ

Tre Làng

Tiến trình đổi mới hành chính tại Hà Nội: Triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Lâm Trực@ 

Thành phố Hà Nội, trung tâm văn hóa và chính trị của Việt Nam, đang đặt nỗ lực lớn vào việc đổi mới hành chính, mục tiêu làm cho các thủ tục quản lý nhà nước trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn cho người dân. Một bước ngoặt mới gần đây là quyết định triển khai thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp thông qua ứng dụng VNeID, đánh dấu sự đổi mới trong quản lý hành chính công nghệ tại đây.

Tháng 4/2023, tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi tại Sở Tư pháp Hà Nội để lấy số thứ tự làm Phiếu Lý lịch tư pháp đã gây ra sự bức xúc lớn trong dư luận. Việc này không chỉ gây mất thời gian của người dân mà còn tăng cường áp lực cho hệ thống hành chính. Nhưng với việc triển khai ứng dụng VNeID, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra một giải pháp tiên tiến, đồng thời đảm bảo tính tiện lợi và chính xác.

Công dân sẽ không còn phải chịu đựng việc mất nhiều ngày chỉ để lấy số thứ tự cấp Phiếu LLTP. Thay vào đó, họ có thể dễ dàng thực hiện thủ tục này qua ứng dụng VNeID, mà không cần phải di chuyển đến cơ quan chức năng. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người dân mà còn giảm bớt gánh nặng cho hệ thống hành chính.

Ngoài ra, việc sử dụng giấy tờ điện tử thay vì giấy tờ truyền thống không chỉ giúp tránh được sai sót mà còn giúp tăng tính bảo mật thông tin cá nhân. UBND thành phố Hà Nội cũng đã giao cho Sở Tư pháp nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn người dân về việc sử dụng ứng dụng VNeID, đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng công nghệ này một cách dễ dàng.

Quyết định này cũng phản ánh sự quyết tâm của chính quyền địa phương và Bộ Công an trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, cũng như tăng cường tính minh bạch và chính xác trong quản lý hành chính. Đây không chỉ là một bước ngoặt quan trọng mà còn là minh chứng cho sự linh hoạt và sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả của việc triển khai này, cần có sự hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật chính xác từ các chuyên gia công nghệ thông tin và pháp lý. Đồng thời, việc tăng cường giáo dục và tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về ứng dụng công nghệ trong thủ tục hành chính cũng là một yếu tố quan trọng.

Trong bối cảnh mới, quyết định triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong việc đổi mới hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà còn là bước đi tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.

5 nhận xét:

  1. Là một công dân thủ đô, tôi nhận thấy ý nghĩa của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, tránh lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là như vậy bạn ạ. Kể từ khi điện tử hóa những thông tin giấy tờ quan trọng này lên nền tảng số thì việc sử dụng, quản lý trở nên rất tiện lợi. Giờ đi đâu không cần phải "tay xách nách mang", gói ghém cẩn thận giấy tờ mà chỉ cần mang mỗi cái điện thoại cảm ứng đi thôi, quá tiện.

      Xóa
    2. Tiết kiệm cả cho nhà nước, và cho cả nhân dân. Ngoài ra, còn chống được bệnh Tham Nhũng Vặt.

      Xóa
  2. Người dân sử dụng các giấy tờ cá nhân dạng điện tử thay cho bản giấy Căn cước công dân gắn chip để thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cấp phiếu LLTP đăng ký trên VNeID. Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp phiếu LLTP trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, công dân, tổ chức có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi.
      Dân và nhà nước đều lợi. Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực. Ngoài ra còn chống được bệnh tham nhũng vặt. Chống được thới hạch sách, cửa quyền và căn bệnh "HẸN" và "HẸN".

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog