Chia sẻ

Tre Làng

NGHE NÓ CỨ THẾ NÀO ẤY NHỈ?

Khoai@: 

Một loạt báo đăng tin: Thi Đại Học - Ưu tiên Mẹ Việt Nam Anh hùng, hoặc Mẹ Việt nam anh hùng di thi đại học sẽ được cộng thêm 02 điểm. Anh thấy hài vãi.

Rõ là hay thì hay rồi, nhưng nghe nó cứ thế nào ấy.

Không biết có Mẹ nào đi thi đại học không nhỉ?

Các bạn có ý kiến gì?


Bà mẹ VN anh hùng được cộng 2 điểm thi ĐH 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người có công giúp đỡ cách mạng... sẽ thuộc đối tượng ưu tiên khi dự thi đại học.

Đó là những điểm bổ sung của Bộ GD-ĐT tại thông tư số 24 sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2013.

Cụ thể, các trường hợp được bổ sung vào đối tượng 03 gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

Các trường hợp khác như: Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng... cũng được bổ sung vào đối tượng 03.

Theo quy định, người dự thi ĐH thuộc đối tượng 03 sẽ được cộng 2 điểm ưu tiên vào tổng điểm thi.

Ngoài ra, trong thông tư này Bộ GD-ĐT cũng bổ sung đối tượng: Con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

Đối tượng 04 cũng được cộng 2 điểm ưu tiên vào tổng điểm thi.
====================
Nghe Thùy Chi hát về mẹ:


Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

1. Có 2 con trở lên là liệt sĩ.

2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ.

4. Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ.
5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
(Điều 2 Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh năm 1994)

9 nhận xét:

  1. Đúng có cái gì đso nó kì kì ở đây ! cộng điểm cho bà mẹ việt nam anh hùng ! một điều ban ra cũng chẳng có ích lợi gì ngoài việc tăng thêm chữ ! thật sự khó hiểu luôn đó ! có lẽ viết chỉ để cho có hay là để lần nữa khẳng định ưu tiên cho những bà mẹ việt nam anh hùng ! thật không hiểu nội cái nghị định này nữa rồi @@

    Trả lờiXóa
  2. các mẹ thực sự rất có công với cách mạng nhưng các mẹ có đi thi đâu,đây gọi là yêu tiên nhưng tận hai điểm.bây giờ mình không thi những cũng thừa biết là thi đại học ăn nhau 0,5 điểm là cả một vấn đề to tát,trật với đậu như chơi ấy.sẽ rất không công bằng với những em học tốt cũng hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không rơi vào diện được yêu tiên như thế,theo mình cùng lắm cộng 0,5 đến 1 điểm thôi chứ mấy

    Trả lờiXóa
  3. nay bộ giáo dục con tính đến bà mẹ việt nam anh hùng cơ à,mà xem cái quyết định kia nào là một liết sĩ thương binh hay hai liệt sĩ mà thấy nao lòng quá.thôi thì những người có công với cách mạng mình rất nể phục cảm kích.được yêu tiên như vậy cũng hợp lý thôi,gọi là có chút gì đó để đền đáp cho con cháu.chỉ có chút tiếc như các bạn là kì thi người đậu trượt cũng tính nhau cái điểm cộng

    Trả lờiXóa
  4. Chính sách này thấy hơi kì kì, các bà mẹ Việt Nam anh hùng thì đều là người có tuổi cả rồi thì còn thi đại học gì nữa mà cộng điểm cơ chứ, cái cộng này có lẽ hơi thừa, chi bằng lên phương án tăng thêm sự hỗ trợ về vật chất cho các bà mẹ thì thiết thực và ý nghĩa hơn đó

    Trả lờiXóa
  5. Ưu tiên kiểu gì buồn cười nhỉ, cả mẹ Việt Nam anh hùng, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động cách mạng...mấy người còn có khả năng đi thi nữa mà cộng điểm không biết, đối tượng ưu tiên 04 còn nghe tạm được chứ còn 03 thì đúng là thừa, không sát với thực tế. Không hiểu cái thông tư bổ sung đã được xem xét và nghiên cứu kĩ càng chưa mà nghe thật sự là không hợp lý cho lắm.

    Trả lờiXóa
  6. Nghe nó kỳ kỳ sao ấy. Các mẹ thì còn đi thì gì nữa. Có sự nhầm lẫn ở đây chăng. Nói là con cháu các mẹ đi thi thì còn nghe được. Nhưng ở trên cũng có đoạn cộng điểm ưu tiên cho Con của Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Con của người có công giúp đỡ cách mạng còn gì. Cũng đầy đủ phết đấy chứ, nên chăng là xem lại cái chỗ cộng điểm cho các mẹ đi thi thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Chẳng hiểu sao mấy bác bên bộ giáo dục đào tạo lại nghĩ ra cái chính sách kì cục như vậy, đành rằng chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa nhưng mà làm vậy thì khéo lại đâm ra tác dụng ngược. Ưu tiên cho con cho cháu các bà mẹ Việt Nam anh hùng thì mới là thực sự thiết thực và ý nghĩa hơn

    Trả lờiXóa
  8. Bình Yên06:12 11/7/13

    Cần xem xét lại trình độ của các người đã ra thông tư này, có vấn đề gì về trình độ nghiệp vụ rồi. Hưởng lương Nhà nước mà toàn nghĩ ra các quy định, chính sách vớ vẩn, làm trò cười cho thiên hạ.

    Trả lờiXóa
  9. Bà mẹ Việt Nam anh hùng chứ đến con của các mẹ thì cũng đáng tuổi bà, tuổi cha, tuổi chú của chúng ta rồi. Liệu họ có còn nguyện vọng đi thi đại học nữa hay không, ở các nước khác thì cũng có trường hợp như vậy, nhưng ở nước mình thì đến giờ tôi vẫn chưa thấy có trường hợp nào.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog