Chia sẻ

Tre Làng

Hai ca nhiễm Covid-19 mới ở quận Nam Từ Liêm và quận Ba Đình

Khoai@

Tin không vui là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết vừa ghi nhận thêm 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới (BN 24, 25) tại quận Nam Từ Liêm và Ba Đình.

Hà Nội xuất hiện thêm 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hai bệnh nhân mới của Hà Nội là:

1. 
Bệnh nhân số 24 của Hà Nội là TCD (nam giới) ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Bệnh nhân này đi công tác tại Gia Lai từ ngày 28 đên 29/01 rồi về Hà Nội lúc 11h30-13h30 ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612.

Vì trở về từ vùng dich Gia Lai, nên chiều ngày 30/1 anh này tự giác vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để cách ly. 

Bệnh nhân xét nghiệm lần 1 ngày 30/1 và lần 2 ngày 4/2 đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 6/2, bệnh nhân sốt nhẹ, xét nghiệm dương tính.

2.
Bệnh nhân số 25 là NTKA (nữ), sinh năm 1993, trú tại Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Bệnh nhân NTKA là người tiếp xúc với BN 1722 (em vợ BN 1694) ngày 26/1 tại cổng tòa nhà. Ngày 5/2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng.

Đến 16 giờ 45 ngày 6/2 bệnh nhân gọi đến thoại đến CDC Hà Nội để tư vấn, ngay lập tức CDC báo y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7/2.

Ngay khi có kết quả 2 ca nhiễm mới, trong đêm 7/2 ngành chức năng của Hà Nội đã xuyên đêm truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân để khoanh vùng, cách ly và xét nghiệm Covid-19.

Đại diện CDC Hà Nội cho biết, bệnh nhân 24 ít có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, do thời gian ông D ở ngoài cộng đồng còn âm tính. 

Tuy nhiên, ca nhiễm ở quận Nam Từ Liêm có nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất lớn vì bệnh nhân tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1 đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch hiện nay thì bệnh nhân có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua, F1 dự kiến là rất nhiều.

Hiện tại đã xác định được 8F1 của bệnh nhân. CDC Hà Nội chuyển F0 và 2 F1 cùng nhà đến viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 4 F1 tại quán gội đầu đi cách ly tập trung tại Pháp Vân-Tứ Hiệp-Thanh Trì.

Ngoài ra, CDC lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và người dân trong chung cư Gaden Hill. Tính đến 3h00 ngày 8/2/2021 lấy được 198 mẫu. Lập rào chắn cách ly y tế cả tòa A và tòa B của chung cư Gaden Hill.

Như vậy, tính đến nay Hà Nội có 25 bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. 

Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, đề nghị mỗi chúng ta hãy tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

1 nhận xét:

  1. Hà Nội nên quyết tâm, cùng nhau cố gắng để vượt qua được sự khó khăn và gian khổ này. Những ca mắc này cần phải được khoanh vùng, kiểm tra và dập dịch ngay. trong những ngày giáp tết như vậy thì việc đi lại, di chuyển với mật độ dân số cao ở Hà Nội cũng là một bài toán nan giải cho những nhà quản lý và y tế cơ sở. Phải nói rằng là cần nâng cao ý thức phòng dịch hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan lơ là, vì một xã hội yên ổn và sớm dập được dịch.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog