Chia sẻ

Tre Làng

Đồng Nai: Truy tố 7 cán bộ biến đất công thành đất tư để trục lợi

SGGPO - Ngày 16-12, Viện KSND tỉnh tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ liên quan đến vụ sai phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại huyện Long Thành về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can gồm: Nguyễn Hoàng Nghĩa, nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Long Thành; Trần Quốc Đạt, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Long Thành; Nguyễn Quang Thảo, nguyên Tổ trưởng Tổ đăng ký thống kê, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Long Thành; Bùi Văn Hồng, nguyên cán bộ đo đạc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Long Thành; Dương Thị Duyên, nguyên cán bộ chuyên viên Phòng TN-MT huyện Long Thành; Nguyễn Văn Bế, nguyên cán bộ địa chính xây dựng xã Bình Sơn; Trần Quốc Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Sơn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng phòng TN- MT huyện Long Thành

Cụ thể, tháng 3-2017, bà Lê Thị Tho và Nguyễn Thị Loan (ngụ tại huyện Long Thành) nộp hồ sơ lên các cơ quan chức năng và UBND xã Bình Sơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đối với 2 thửa đất thuộc xã Bình Sơn (huyện Long Thành) với tổng diện tích hơn 2,5ha. Các cán bộ nói trên đã thông đồng trong việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất trong việc đo đạc, kiểm tra, thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ nên đã tham mưu cho UBND huyện Long Thành ký cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với 2 thửa đất trên.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, bà Tho và bà Loan không phải là người sử dụng đất, 2 thửa đất nói trên là đất công do UBND xã Bình Sơn quản lý. Sau đó bà Tho và bà Loan đã chuyển nhượng quyền sử dụng 2 thửa đất cho người khác với số tiền khoảng 12,5 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 18 tỷ đồng.

HOÀNG BẮC

5 nhận xét:

  1. QQuan Nguyen22:30 16/12/22

    Từ đất công mà dám công khai chuyển thành đất sở hữu cá nhân để bán lấy tiền chia nhau thì quá là coi thường pháp luật, bao nhiêu người dùng đủ thủ đoạn gian dối mới kiếm được tiền từ nhà nước đằng này ông chẳng thèm dùng thủ đoạn gì chuyển luôn đất công thành đất tư, đừng hỏi về độ ẩu.

    Trả lờiXóa
  2. cả đàn ông lẫn đàn bà, đều không biết sợ là gì, dạo này các cán bộ cũng dũng cảm ghê nhỉ, tưởng là không ai biết hay sao mà cứ làm một cách hiên ngang như vậy ? tư tưởng càng ngày càng suy thoái, nhìn thấy tìa sản công còn nhiều là chỉ có suy nghĩ đến việc làm thế nào để biển thủ, biến tái sản công thành tài sản tư thôi, quá chán

    Trả lờiXóa
  3. đâu đâu cũng thấy những sai phạm của những cán bộ ở các địa phương, các cơ sở, chỉ chăm chăm vào muốn biến đống tài sản công kia thành của mình thôi, lấy đâu ra đất với tiền mà ăn nhiều thế, đi đêm lắm có ngày gặp ma, rồi tất cả cũng phải trả giá thôi chứ có sung sướng gì ăn được mấy đồng tiền của dân

    Trả lờiXóa
  4. Liên quan đến vấn đề đất cát, bất động sản, các dự án, quản lý chỉnh trang đô thị thì mấy ông Tài nguyên đất đai từ cấp huyện, rồi địa chính làm ăn bét nhè. Nói không phải đánh đồng nhưng có một số bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất như vậy, trục lợi trên xương máu, trên mồ hôi nước mắt để kiếm chác. thế thì còn là gì là tài sản nữa. chán chường với những loại cán bộ như vậy

    Trả lờiXóa
  5. Các cán bộ nói trên đã thông đồng trong việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất trong việc đo đạc, kiểm tra, thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ nên đã tham mưu cho UBND huyện Long Thành ký cấp giấy CNQSDĐ lần đầu đối với 2 thửa đất trên.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog