Chia sẻ

Tre Làng

Nga trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới bất chấp ‘bão’ trừng phạt

(VNF) - Dù đang hứng loạt đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây, Nga đã có bước chuyển mình ngoạn mục khi có tên trong danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 2014 với sản lượng sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá 2.300 tỷ USD trong năm 2022.

Nga trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới bất chấp ‘bão’ trừng phạt

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) và các cơ quan thống kê do Sputnik phân tích và công bố ngày 7/5, với giá trị hàng hoá và dịch vụ đạt 2.300 tỷ USD trong năm 2022, Nga lần đầu tiên xếp thứ 8 trong danh sách các nước lớn nhất thế giới.

Lần gần nhất Nga lọt top 10 nền kinh tế hàng đầu là vào năm 2014, khi nước này đứng ở vị trí thứ 9 với tổng lượng hàng hoá và dịch vụ sản xuất đạt 2.050 tỷ USD. Trong khi vào năm 2021, nước này đứng ở vị trí thứ 11.

Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2022 với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa ước tính là 25.460 tỷ USD, trong khi Trung Quốc xếp thứ hai với 17.940 tỷ USD, tiếp theo là Nhật Bản vẫn giữ vững vị trí thứ 3 với 4.200 tỷ USD.

Đức vẫn ở vị trí thứ 4 với GDP là 4.070 tỷ USD tỷ USD, trong khi Ấn Độ đứng ở vị trí thứ 5 với 3.400 tỷ USD. Anh giữ vị trí thứ 6 với 3.070 tỷ USD, trong khi Pháp đứng thứ 7 với 2.780 tỷ USD.

Canada đứng vị trí thứ 9 với GDP danh nghĩa là 2.140 tỷ USD, trong khi Ý tụt xuống vị trí thứ 10 với 2.010 tỷ USD. Đồng thời, Hàn Quốc rơi khỏi top 10, tụt 3 bậc và chiếm vị trí thứ 13 trong danh sách năm 2022.

Xếp hạng GDP năm 2022 của các quốc gia dựa trên dữ liệu hàng năm hoặc hàng quý mới nhất do các cơ quan thống kê quốc gia cung cấp tính theo đồng nội tệ chính thức và được quy đổi theo đồng USD, và nếu cần, theo tỷ giá hối đoái trung bình trong khoảng thời gian tương ứng. Dữ liệu của Ngân hàng Thế giới đã được sử dụng cho giai đoạn 2021.

Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai tổng cộng 10 vòng trừng phạt.

Nhiều quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt và chi tiêu quân sự.

Tuy nhiên, mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) thừa nhận rằng nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn đáng kể so với dự kiến. Trong nửa đầu năm 2022, Nga được hưởng lợi từ giá nhiên liệu hóa thạch ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt nhắm vào nhập khẩu dầu có hiệu lực vào tháng 12/2022 đã dẫn đến việc hạn chế nguồn thu của Nga.

Theo một báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tình hình kinh tế ở châu Âu, IMF dự đoán GDP của Nga sẽ tăng 0,7% trong năm nay, ngang bằng với Pháp.

Lê Anh
Theo Sputnik

4 nhận xét:

  1. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, Nga đã trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo tính toán của RIA Novosti dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và các dịch vụ thống kê quốc gia. Theo tính toán trên đến cuối năm 2022, Nga có GDP chiếm vị trí thứ 8 trên thế giới với 2,3 nghìn tỷ USD.

    Trả lờiXóa
  2. Thương mại của Nga dường như đã phục hồi ngang bằng với mốc trước thời điểm họ mở chiến dịch quân sự đặc biệt. Các phân tích ước tính rằng nhập khẩu của Nga có thể đã phục hồi về mức trước chiến sự hoặc sẽ sớm phục hồi

    Trả lờiXóa
  3. Theo dõi của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy GDP của Nga trong năm 2022 chỉ sụt giảm 2,2% so với năm 2021, tức là không có thảm họa ghê gớm nào như phương Tây “hăm dọa”. Thậm chí, con số sụt giảm này còn thấp hơn chính những dự báo của các chuyên gia phương Tây từ trước khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát.

    Trả lờiXóa
  4. báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thì đánh giá nền kinh tế Nga năm 2023 sẽ tăng trưởng nhẹ 0,3%, trái ngược với dự báo trước đó suy giảm 2,3%. Điều đó có nghĩa là IMF cho rằng kinh tế Nga sẽ bắt đầu đảo chiều tăng trưởng trở lại trong năm mới 2023, bất chấp những lệnh trừng phạt của phương Tây. Hơn thế, những dự đoán của IMF còn gây bất ngờ khi cho rằng kinh tế Nga sẽ tăng trưởng với tốc độ cao hơn nhiều nước phương Tây trong năm 2024 tiếp theo ở mức 2,1%, so với mức tăng chỉ 1% của kinh tế Mỹ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog