Chia sẻ

Tre Làng

Cựu quân nhân tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận xin được thoả thuận dân sự

Tại phiên toà, Hoàng Văn Minh, cựu quân nhân đã cúi đầu nhận lỗi và mong muốn được thoả thuận dân sự đối với gia đình nữ sinh nhưng không được đồng ý.

Ngày 11-4, Toà án quân sự Quân khu 5 đã đưa ra xét xử phúc thẩm đối với cựu quân nhân Hoàng Văn Minh về tội vi phạm về các quy định về tham gia giao thông đường bộ, trong vụ tông chết nữ sinh ở Ninh Thuận mà PLO đã nhiều lần thông tin.

Trong phiên tòa này, phóng viên không được ghi âm, ghi hình.

Tại phiên toà hôm nay, năm người làm chứng vắng mặt và bị cáo không yêu cầu có luật sư bào chữa. HĐXX đã tiến hành công bố đơn xin thoả thuận của bị cáo về việc muốn được thoả thuận dân sự đối với gia đình bị hại.

Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: T.T

Trước HĐXX, cựu quân nhân Hoàng Văn Minh đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi gia đình bị hại. Mong muốn được thoả thuận dân sự với gia đình bị hại, để được có cơ hội làm lại, sửa sai về những việc mà mình gây ra.

Không đồng ý với việc xin thoả thuận dân sự của bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại cho biết, gia đình không đưa tính mạng của con ra để thoả hiệp và không đồng tình với việc làm của bị cáo sau khi gây ra tai nạn.

Gia đình bị hại cho rằng, việc nhờ người nhận tội thay sau khi gây ra tai nạn là cố ý chứ không phải là vô ý.

Vì vậy, gia đình không đồng tình việc thoả thuận dân sự của bị cáo và mong muốn HĐXX thực hiện xét xử theo quy định pháp luật.

Sau đó, HĐXX tiếp tục xét xử theo quy định. PLO sẽ tiếp tục thông tin phiên toà.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 8 giờ ngày 28-6-2022, cựu thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng, và chồng dì ruột là Phạm Văn Võ, cùng một số người thân đi trên đường 16-4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Khi đến trước một điểm giao dịch ngân hàng, Minh điều khiển xe chuyển hướng sang phải thì va chạm với xe máy do cháu Hồ Hoàng Anh, học sinh lớp 12, con gái ông Hồ Hoàng Hùng, điều khiển đi cùng chiều.

Vụ tai nạn làm cháu Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong sau đó.

Quá trình làm việc với Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, bà Hằng và ông Võ đã khai báo gian dối, nên bị khởi tố. Tuy nhiên sau đó xét thấy không cần xử lý hình sự, cả hai được đình chỉ điều tra.

Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm với bản án xác định nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo Minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô, dẫn tới thiếu chú ý quan sát, gây tai nạn chết người.

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt cựu quân nhân Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, đồng thời bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Nguồn: Minh Trường/báo Pháp luật TPHCM

3 nhận xét:

  1. nói chung là nếu như bị cáo có một cách hành xử hợp lí hơn sau khi xảy ra vụ tai nạn thì có lẽ đã không nhận được phản ứng như thế này từ phía gia đình nhà nạn nhân, chỉ vì hành vi trốn tội của mình, mà cựu quân nhân đã phải chịu trách nhiệm với đúng những gì mà ông đã gây ra

    Trả lờiXóa
  2. quá thương cho hoàn cảnh của cô bé nữ sinh và gia đình, nếu như ông cựu quân nhân kia đi nhận tội ngay sau khi gây tai nạn, thành khẩn khai báo và nhận đủ trách nhiệm về mình, có lễ về phía gia đình nạn nhân sẽ có phần được nhẹ lòng hơn, nhưng bị cáo đã không làm như vậy mà lại đi nhờ người khác nhận tội thay

    Trả lờiXóa
  3. Quá thương xót cho cô bé nữ sinh và gia đình. Qua vụ việc này cho thấy, đừng nghĩ lên cơ quan công an muốn khai gì thì khai, làm gì thì làm, nay nói một kiểu, mai nói một kiểu. Tất cả hành vi sai trái đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog